Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 255
Đài RT đã đăng tải bài viết của học giả người Nga Tiến sĩ Andrey Kortunov đánh giá và nhận định về mối quan hệ Nga – Mỹ trong thời gian tới sau giai đoạn được cho là bị “đóng băng”.
Ngày 20/2, Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi Ronald Lamola đã nêu bật vai trò then chốt của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm đạt được Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Lời kêu gọi được ông Lamola đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 5 năm nữa là đến hạn phải hoàn thành SDGs.
Dưới tiêu đề “Việt Nam: Chính sách đối ngoại đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới," báo Resumen Latinoamericano đánh giá cao những thành tựu trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2024.
Chiều 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và làm việc tại Brazil, thăm chính thức nước Cộng hòa Dominicana.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, ngày 18/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.
Việt Nam luôn đóng góp tích cực và hiệu quả thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Việc Việt Nam thường xuyên được mời tham dự các hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) là minh chứng cho thấy vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng lớn.
Chuyến công tác tại Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần đưa quan hệ song phương Việt Nam-Brazil lên tầm cao mới, đưa quan hệ phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, bền vững.
Rạng sáng 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil và thăm Cộng hòa Dominicana.
Các chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, đóng góp tới 60% mức tăng trưởng, châu Á rõ ràng là động lực quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Tân Hoa xã dẫn lời ông Krishna Srinivasan, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF, nhấn mạnh châu Á là khu vực năng động nhất thế giới, với lực lượng lao động khổng lồ, phần lớn là lao động có tay nghề cao, cũng là khu vực hội nhập mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng năng suất cao.
Ngày 24/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nhân loại sẽ "phải trả giá khủng khiếp" vì không hành động quyết liệt trước tình trạng nóng lên toàn cầu, trong khi thế giới không còn nhiều thời gian để tránh thảm họa do biến đổi khí hậu.
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng (BRICS+) từ ngày 23-24/10, phóng viên TTXVN tại LB Nga đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến công tác này. Sau đây là nội dung phỏng vấn: